Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên: Những cống hiến từ “Tâm”

2020-12-22 14:05:00 0 Bình luận
Trong khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, Việt Nam đã kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Để làm được điều đó, phải nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, không thể không kể đến các cống hiến của các y, bác sỹ, trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, trong đó có tỉnh Hưng Yên.

Được thành lập theo Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên (CDC Hưng Yên) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe. Là đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên, CDC Hưng Yên tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố có ảnh hưởng đến sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng…

Cũng phải nói thêm, hiện nay, thế giới có tổng là 77 triệu ca nhiễm Covid 19 với số ca tử vong là 1,7 triệu người, số ca đã điều trị khỏi là 54 triệu người. Riêng tại Việt Nam, WHO ghi nhận đã xử lý dịch bệnh này rất tốt. Số ca được điều trị khỏi là 1269 trên tổng số 1414 ca.

Ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, CDC Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh Hưng Yên triển khai hoạt động đối với dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời thành lập 2 Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch bệnh,… Không những vậy, CDC Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị trong tỉnh thực hiện giám sát 9.322 trường hợp nghi nhiễm Sars-Cov-2; tham gia thực hiện quản lý cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly số 1 của tỉnh 11 lần, với tổng số người cách ly là 2067 người. Đồng thời, CDC Hưng Yên phối hợp với các đơn vị hướng dẫn cách ly y tế tại nhà 14.871 trường hợp và 595 trường hợp tại các cơ sở y tế.

 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công nhận năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-COV-2 của CDC Hưng Yên

Không chỉ dừng lại ở đó, CDC Hưng Yên đã thực hiện thành công xét nghiệm SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 trên mẫu bệnh phẩm từ cơ sở, được đoàn thẩm định của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) khảo sát thực địa và đánh giá các quy trình thực hiện cũng như cơ sở, trang thiết bị của phòng xét nghiệm Trung tâm. Đến ngày 31/8/2020, CDC Hưng Yên chính thức được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR. Đến nay, đây là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được công nhận xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2. Nhờ đó, không chỉ giảm thời gian chờ đợi mà các lực lượng ở địa phương cũng sẽ triển khai ngay được các biện pháp ngăn chặn nếu gặp trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR tại CDC Hưng Yên

Mặc dù mới được thành lập không lâu, nhưng những cống hiến mà CDC Hưng Yên đem lại đã góp phần rất lớn cho sự phát triển của y học tỉnh nhà cũng như toàn quốc, không chỉ trên mặt trận chống đại dịch Covid 19 mà trên nhiều phương diện khác. Đó là sự nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ, cống hiến hết mình của lãnh đạo, tập thể, các cá nhân làm việc tại CDC Hưng Yên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...